Kết quả tìm kiếm cho "Thủ tướng Australia Anthony Albanese"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 69
Ngày 19/12, Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuyên bố Chính phủ Liên bang sẽ tài trợ một chương trình thu hồi súng trên phạm vi toàn quốc. Quyết định này được đánh giá là biện pháp mạnh tay nhất kể từ sau vụ thảm sát Port Arthur tại bang Tasmania hồi năm 1996, trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nguy cơ gia tăng các hành vi bạo lực cực đoan.
Các nhà điều tra cho biết động cơ của hai kẻ xả súng trong vụ thảm sát trên bãi biển Bondi của Sydney là do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thúc đẩy.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Ngoại trưởng Marco Rubio đã kịch liệt lên án vụ xả súng tại bãi biển Bondi khiến 16 người thiệt mạng, được coi là thảm kịch đẫm máu nhất kể từ năm 1996 tại Australia.
Ngày 13/10, “gã khổng lồ” phát trực tuyến video YouTube cảnh báo nỗ lực của Australia nhằm cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội là "có thiện chí" nhưng sẽ không giúp các em an toàn hơn trên không gian mạng.
Ngày 30/9, phong trào Hamas cho biết sẽ xem xét kế hoạch hòa bình cho Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất và thảo luận với các phe phái Palestine khác trước khi đưa ra phản hồi.
Ngày 24/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen bày tỏ ủng hộ các lời kêu gọi ngày càng tăng nhằm cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, đồng thời cam kết sẽ cân nhắc hành động ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU) trong những tháng tới.
Australia, Canada và Anh đã tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine. Đây dường như là một động thái có sự phối hợp, gây thêm sức ép lên Israel và đặt ba nước này vào thế đối lập với Mỹ.
Căng thẳng với Australia tiếp tục leo thang, Iran mới đây đã hạ cấp mức độ hiện diện ngoại giao của Australia tại nước này sau khi Canberra trục xuất Đại sứ Iran Ahmad Sadeghi hồi cuối tháng trước.
Theo mô hình do Hội đồng Doanh nghiệp Australia ủy quyền, chính phủ nước này sẽ cần nguồn vốn đầu tư lên tới 530 tỷ đô la Australia (AUD) và có thể phải hạn chế xuất khẩu than, khí đốt nếu muốn cắt giảm hơn 70% phát thải vào năm 2035.
Chiều 20/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 7.
Australia tuyên bố sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tháng 9 tới, trong khi New Zealand cho biết đang xem xét nghiêm túc bước đi này.
Tổng Bí thư hoan nghênh Đại sứ Gillian Bird nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và tin tưởng với bề dày kinh nghiệm công tác và sự am hiểu về khu vực, Đại sứ sẽ đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hai nước.